Hàn Quốc sẽ cấm ô tô điện sạc hơn 90% pin vào hầm đỗ xe chung cư

2024-09-09 00:56:00 0 Bình luận
Hàn Quốc đang rục rịch triển khai một loạt biện pháp nhằm hạn chế nguy cơ hỏa hoạn từ ô tô điện, trong đó có việc sẽ cấm ô tô điện sạc hơn 90% pin vào hầm đỗ xe tại các khu chung cư.

Ô tô điện đang trở thành mối lo tại Hàn Quốc sau khi xảy ra vụ cháy chiếc Mercedes EQE trong hầm một tòa nhà chung cư ở thành phố Incheon khiến 140 xe khác bị thiêu rụi và khiến 1.600 hộ gia đình không có điện và nước trong một tuần. Lo ngại nguy cơ cháy nổ, thời gian gần đây nhiều người dùng ô tô điện tại Hàn Quốc đang bán tháo ô tô điện, trong khi Chính phủ nước này cũng đang triển khai những biện pháp để nhằm hạn chế nguy cơ hỏa hoạn từ ô tô điện.

Theo Carscoop, chính quyền thành phố Seoul đã đề xuất một số biện pháp mới nhằm ngăn chặn các vụ cháy do ô tô điện sạc quá mức, trong đó có quy định cấm ô tô điện sạc hơn 90% pin vào hầm đỗ xe của các chung cư.

Hàn Quốc sẽ cấm ô tô điện sạc hơn 90% pin vào hầm đỗ xe chung cư- Ảnh 1.

Vụ cháy chiếc Mercedes EQE trong hầm một tòa nhà chung cư ở thành phố Incheon xảy ra hồi đầu tháng 8.2024

Ngoài việc hạn chế ô tô điện vào hầm đỗ xe các chung cư hay trung tâm thương mại, Chính phủ Hàn Quốc cũng đang xem xét áp dụng quy định ô tô điện chỉ được sạc đến 80% pin tại các trạm sạc nhanh quanh thủ đô Seoul. Ngoài ra còn có các kế hoạch áp dụng giới hạn sạc với các bộ sạc do tư nhân điều hành. Trang Korea JoongAng Daily cho biết, các quy định này có thể có hiệu lực vào cuối tháng 9 tới đây.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia về xe điện tại Hàn Quốc đang phản đối các quy định này. Theo giáo sư Yoon Won-sub, người đứng đầu một trung tâm nghiên cứu pin do Đại học Sungkyunkwan và Samsung SDI điều hành, không có bằng chứng nào cho thấy pin ô tô điện sạc đầy có nguy cơ cháy nổ cao hơn.

Hàn Quốc sẽ cấm ô tô điện sạc hơn 90% pin vào hầm đỗ xe chung cư- Ảnh 2.

Chính quyền thành phố Seoul đang xem xét cấm ô tô điện sạc hơn 90% pin vào hầm đỗ xe của các chung cư

"Sạc quá mức không phải là yếu tố dẫn đến hỏa hoạn. Ngay từ đầu, xe điện được thiết kế để không bao giờ đạt đến mức sạc đầy, ngay cả khi bảng điều khiển cho biết chúng đã sạc đầy 100% pin. Hiện tại, chưa có cơ sở chứng minh cho việc pin ô tô điện sạc đầy sẽ có nguy cơ cháy nổ cao hơn. Điều cần thiết là phải đưa ra các biện pháp đối phó phù hợp sau khi thảo luận kỹ lưỡng giữa các chuyên gia", ông Yoon Won sub cho biết thêm.

Trong số 139 vụ cháy xe điện được báo cáo tại Hàn Quốc trong ba năm qua, chỉ có 26 vụ xảy ra khi xe đang sạc. Trong khi có tới 68 vụ cháy xảy ra khi xe đang chạy và 36 vụ khác xảy ra khi xe điện đang đỗ. Vụ cháy chiếc Mercedes EQE trong hầm một tòa nhà chung cư ở thành phố Incheon mới đây, kết luận điều tra ban đầu cho thấy chiếc xe tự bốc cháy khi đang đỗ và không cắm sạc.

Bên cạnh đó, quy định mới cũng khiến những người đang dùng ô tô điện tại Hàn Quốc không hài lòng. Phần lớn đều cho rằng, bằng cách giới hạn việc sạc, chính phủ sẽ làm giảm hiệu quả phạm vi sử dụng của tất cả các xe điện.

Hàn Quốc sẽ cấm ô tô điện sạc hơn 90% pin vào hầm đỗ xe chung cư- Ảnh 3.

Quy định mới cũng khiến những người đang dùng ô tô điện tại Hàn Quốc không hài lòng

Một người dùng xe điện Tesla tại Hàn Quốc bức xúc: "Nếu xe chạy bằng xăng bốc cháy, liệu chính phủ có hạn chế việc tiếp nhiên liệu ở mức 90% không? Tôi không hiểu nổi chính phủ đưa ra những con số như 80% và 90% dựa trên cơ sở nào? Nếu nguy hiểm như vậy, tại sao ngay từ đầu chính phủ lại khuyến khích mọi người mua xe điện?".

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15

Văn bản Phúc đáp của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng

Ngày 30/7/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23/7/2024 của cựu chiến binh (CCB) Trương Công Ninh (Sinh năm 1954), đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học dioxin; hiện đang ngụ tại số nhà 18 đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
2024-09-18 18:57:28
Đang tải...